Theo điều tra, cặp đôi này đã cố ý dàn dựng, cắt ghép hai đoạn video mô phỏng tình huống mất cắp điện thoại giữa đám đông người xem diễu binh. Một clip ghi lại cảnh một cô gái đang vui vẻ selfie thì "bỗng nhiên phát hiện mất điện thoại". Clip thứ hai thể hiện một thanh niên quay cảnh diễu hành thì bị bạn gái khều nhẹ, ngoảnh lại thì "điện thoại không cánh mà bay".
Cả hai clip nhanh chóng lan truyền trên nền tảng TikTok, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng ngàn bình luận, trong đó không ít người tỏ ra hoang mang về tình hình an ninh trật tự trong một sự kiện trọng đại của quốc gia. Hashtag “#sơ_hở_là_mất” – một trào lưu đang thịnh hành – đã bị lợi dụng để “hợp thức hóa” kịch bản giả mạo của cặp đôi.

Tại cơ quan công an, P. (SN 2001) và Ng. (SN 2002) đã thừa nhận hành vi bịa đặt, mục đích là để "câu view" và "tạo trend" trên mạng xã hội. Họ cũng đã quay video đính chính, thừa nhận nội dung đăng tải là sai sự thật và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng.
Vụ việc một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của thông tin sai lệch trên không gian mạng, đặc biệt khi được ngụy trang dưới hình thức giải trí, dễ dàng lan truyền và tác động trực tiếp đến nhận thức cộng đồng cũng như hình ảnh của lực lượng chức năng.
Cơ quan công an nhấn mạnh: mọi hành vi bịa đặt, đăng tải thông tin sai lệch lên mạng xã hội đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, không loại trừ yếu tố hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.