Cha dượng đồi bại với 3 con riêng của vợ, lãnh 18 năm tù

(VOH) - Ngày 13/12, tại phiên xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt, tuyên giảm cho Trần Văn Tiền (sinh năm 1967, ngụ tỉnh Bình Dương) từ 20 năm tù xuống còn 18 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Riêng đại diện hợp pháp của người bị hại rút đơn kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xét xử tăng án đối với bị cáo nên hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo này.

Theo lời khai nhận, năm 2006, Trần Văn Tiền chung sống như vợ chồng với bà T.T.T. tại thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương. Bà T. đưa 3 con riêng là các cháu N.T.T.H (sinh năm 2000), N.T.K.H và N.T.K.N. (chị em sinh đôi, cùng sinh năm 2003) đến sống chung.

Từ năm 2010, do công việc làm ăn, bà T. thường vắng nhà nên Tiền nhiều lần đe dọa, dụ dỗ để thực hiện hành vi giao cấu với 3 con riêng của vợ. Đến giữa tháng 8-2014, các cháu kể lại sự việc này cho bà ngoại biết. Nghe mẹ mình báo lại, bà T. lập tức làm đơn gửi đến Công an thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương tố cáo hành vi của Tiền.    

Tháng 9/2015, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Tiền mức án 20 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”. 

Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo Tiền làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.