Chém gãy tay con nợ vì không trả tiền

(VOH) - Ngày 13/5, Công an quận 10 bắt Dương Quốc Minh (19 tuổi, ngụ phường 8, quận 6) và Đàm Vĩnh Khang (tự A Khìn, 21 tuổi, ngụ phường 12, quận 6) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vụ việc xảy ra vào 14h30 ngày 11/5 khi Minh chở Khang cùng 2 đối tượng khác tên Đỉnh và Nhân (18 tuổi, ngụ 360B/9 Bến Vân Đồn phường 1, quận 4) đến tìm anh Quyền (33 tuổi, ngụ phường 12, quận 10) truy sát tại hẻm 159 Hòa Hưng. Theo kế hoạch, Minh cầm cây dao dài khoảng 1,2 mét và đưa con dao dài khoảng 60 cm cho Nhân; riêng Khang ở lại giữ xe rồi nhanh chóng tìm anh Quyền.

Khang( áo đen), Minh tại cơ quan điều tra.

Lúc này, anh Quyền đang ở cùng anh trai, vừa thấy Minh cả hai bỏ chạy thì bị Minh và Nhân lao vào chém tới tấp. Anh Quyền bị Nhân chém  ở lưng nhưng vẫn cố chạy trốn vào nhà vệ sinh cùng anh trai. Không chịu dừng lại, Minh và Nhân tiếp tục lao vào nhà vệ sinh truy sát, anh Quyền không rút tay vào kịp khi đóng cửa nhà vệ sinh nên bị Minh chém thêm một nhát gãy tay trái.

Minh và Nhân sau đó còn chém tiếp nhiều nhát vào cửa nhà vệ sinh mới bỏ đi.

Nhận được thông tin, Công an quận 10 nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Đến trưa ngày 12/5, Minh và Khang bị bắt giữ.

 

Hung khí dùng để chém anh Quyền bị công an thu giữ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng cho biết, trước đó, ngày 8/4, Minh có cho Bùi Xuân Quyền mượn 2 triệu đồng. Và hai bên thỏa thuận trả tiền theo hình thức góp mỗi ngày 100 ngàn đồng. Quyền phải trả cho Minh trong vòng 24 ngày tức là 2,4 triệu đồng. 

Tuy nhiên, Quyền không trả tiền đúng hẹn còn thách thức khiến Minh tức tối nên ngày 11/5, Minh gặp Khang mượn 2 cây đao rồi rủ thêm các đối tượng Nhân, Đỉnh rồi cả nhóm kiếm anh Quyền giải quyết.

 Những người có liên quan đang bị công an truy xét.