Chiều 18/7, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 25 bị cáo trong đường dây lừa đảo qua mạng hoạt động xuyên biên giới, gây thiệt hại lớn cho nhiều nạn nhân tại Việt Nam.
Theo cáo trạng, từ tháng 7-2023, Đinh Văn Phú (31 tuổi, chủ mưu) sang Campuchia cấu kết với hai đối tượng người Trung Quốc (tên thường gọi là Còi và Bentley, chưa rõ lai lịch), lập công ty “trá hình” tại TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, rồi thuê người Việt Nam làm nhân viên, phân chia thành các nhóm chuyên tiếp cận, dẫn dụ bị hại thông qua các ứng dụng như Telegram, Messenger.
Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn giả danh: người yêu, môi giới tình dục, tư vấn đầu tư sàn chứng khoán, casino… để đánh vào tâm lý người dùng mạng xã hội. Khi nạn nhân sập bẫy, họ được hướng dẫn chuyển tiền vào các app lừa đảo, thực chất là chiếm đoạt tài sản.
Tổ chức này phân cấp hoạt động rõ ràng: Phú cùng hai đối tượng người Trung Quốc điều hành chung, các bị cáo khác đảm nhận các khâu như sale, hậu đài, tổng kho, quản lý nhân sự. Đặc biệt, Nguyễn Ái Việt còn làm phiên dịch, giám sát nhân viên thông qua hệ thống camera. Để mở rộng hoạt động, nhóm này còn đăng tuyển khắp cả nước với chiêu “việc nhẹ lương cao”, trả 300 USD cho mỗi người giới thiệu nhân viên mới.
Từ tháng 7-2023 đến tháng 4-2024, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng của bảy nạn nhân. Chủ mưu Đinh Văn Phú nhận mức án cao nhất 15 năm tù. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 3 đến 13 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Hành vi của các bị cáo đã vi phạm quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Khoản 4 Điều 290 quy định mức phạt cao nhất lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân cho các trường hợp phạm tội có tổ chức, chuyên nghiệp, hoặc chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.
Tòa án đã tuyên phạt nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa loại tội phạm công nghệ cao, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các nạn nhân.



