Chủ đại lý bia lãnh 16 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOH - Ngày 8/5, TAND tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Thi (41 tuổi) 16 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Thi là chủ đại lý bia ở khu vực An Hòa, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Cuối năm 2021 đầu năm 2022, Nguyễn Hoàng Thi bị mất khả năng cân đối tài chính trong kinh doanh và cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các cửa hàng kinh doanh bia, nước giải khát.

Xem thêm: Bắt tạm giam Phó giám đốc Sở NN-PTNT Sơn La

Chủ đại lý bia lãnh 16 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1
Nguyễn Hoàng Thi tại phiên tòa xét xử 

Thi liên lạc với các cửa hàng và đưa ra thông tin là công ty bia có chương trình ưu đãi bán giá rẻ hơn thị trường mỗi thùng bia 2.000-17.000 đồng và 1.000-1.500 đồng/két bia.

Nhưng để mua được hàng với giá ưu đãi này, khách hàng phải mua số lượng từ 1.000 thùng hoặc 1.000 két bia trở lên và phải trả tiền trước.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 3 đến tháng 5/2022, Thi đã lừa và chiếm đoạt tổng cộng gần 1,8 tỷ đồng của 4 khách hàng ở huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) và huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Ngoài phạt tù, bị cáo Thi có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.