Theo hồ sơ, khoảng tháng 3/2024, bà Châu quen biết ca sĩ Lê Quốc Kháng thông qua người quen. Nghĩ Kháng “quen biết rộng”, ngày 14/5/2024, bà nhờ Kháng tìm cách lo cho người em xã hội Thái Khắc Hoàng bị can đang bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.
Kháng sau đó liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam, khi đó là cán bộ Công an phường 5 (quận 10 cũ), bàn cách “chạy án”. Nam đồng ý, yêu cầu ký hợp đồng thuê luật sư với giá 200 triệu đồng. Để bà Châu tin tưởng, Kháng cam kết lo được việc với giá 7 tỉ đồng. Tin lời, bà Châu đã chuyển tiền cho Kháng.
Đến 29/5/2024, Hoàng vẫn không được tại ngoại hay thăm gặp. Nhận thấy dấu hiệu bị lừa, bà Châu đã làm đơn tố giác gửi Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.
HĐXX xác định, mặc dù không có thẩm quyền giải quyết vụ án nhưng Nam đã lợi dụng danh nghĩa công an để tạo niềm tin. Từ Kháng, Nam nhận 480 triệu đồng trong đó 200 triệu dùng để thuê luật sư, 30 triệu chi tiêu cá nhân còn 250 triệu chiếm đoạt.
Đối với bà Châu, HĐXX cho rằng việc bà đưa tiền với mục đích nhờ tác động vào cơ quan có thẩm quyền để “giúp” Hoàng tại ngoại là hành vi cấu thành tội đưa hối lộ.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên: Lê Quốc Kháng: 18 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Nguyễn Hoàng Nam: 8 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Thị Mỹ Châu 17 năm tù tội đưa hối lộ.
HĐXX nhấn mạnh hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và niềm tin xã hội nên cần xử lý nghiêm minh.



