Chưa xác định được chủ sở hữu xe biển xanh gây tai nạn chết người tại Phú Quốc

Tòa án nhân dân khu vực 2 tỉnh An Giang vừa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ xe ô tô biển xanh gây tai nạn khiến nữ sinh ở Phú Quốc tử vong, vụ án kéo dài gần 3 năm.

Ngày 25/7, luật sư Trần Bá Nhẫn (người đại diện hợp pháp cho gia đình nạn nhân Lê Dương Mỹ Q., nữ sinh bị tử vong) cho biết Tòa án nhân dân khu vực 2 tỉnh An Giang đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ xe ô tô biển số xanh 68C-08XX gây tai nạn nghiêm trọng tại Phú Quốc vào cuối năm 2022.

Theo hồ sơ vụ án, người lái xe gây tai nạn là Danh Thép (32 tuổi, cư trú xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc). Tháng 11-2022, Danh Thép mượn xe ô tô biển số xanh 68C-08XX của Đặng Quốc Cường với lý do xe bị hư cần sửa lại để tập lái. Cường đồng ý cho Thép mượn xe.

520207247_1174771354684857_707866812591218350_n
Danh Thép - người lái xe biển số xanh tông chết nữ sinh ở Phú Quốc - Nguồn: TTO

Khoảng 19h ngày 14/11/2022, sau khi nhậu tại một quán ở phường An Thới, Danh Thép điều khiển xe ô tô với tốc độ cao (khoảng 100km/h), đồng thời sử dụng điện thoại khi lái xe. Khi đến khu phố 4 (phường An Thới), xe của Thép va chạm với xe máy do ông Lê Văn Đ. điều khiển, sau đó tiếp tục va chạm với xe máy do em Lê Dương Mỹ Q. (sinh năm 2007) điều khiển. Hậu quả, em Q. tử vong tại chỗ, ông Đ. bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 27%. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Thép là 0,350mg/l khí thở.

Viện kiểm sát nhân dân TP Phú Quốc (nay là Viện kiểm sát khu vực 2 tỉnh An Giang) đã truy tố Danh Thép về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điểm a, b, c, e Khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo quy định này, hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm.

Đáng chú ý, bản kết luận điều tra mới nhất vẫn chưa xác định được ai là chủ sở hữu thực sự của xe ô tô biển xanh vào thời điểm xảy ra tai nạn, nên chưa xác định rõ trách nhiệm dân sự liên đới. Gia đình nạn nhân cho biết, đến nay đã gần 3 năm nhưng vẫn chưa nhận được bồi thường từ phía người gây tai nạn.

Hiện, vụ án tiếp tục được điều tra bổ sung nhằm làm rõ trách nhiệm các bên liên quan cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho gia đình nạn nhân.

Bình luận