Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây số đề liên tỉnh

(VOH) - Ngày 17/3, Công an Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây số đề liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch gần 60 tỉ đồng.

Cuối năm 2022, Phòng cảnh sát hình sự phát hiện Phạm Thị Thanh (SN 1973,, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) liên kết với một số người, hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề với vai trò người cầm đầu.

Đường dây hoạt động liên tỉnh, chủ yếu tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tập trung lực lượng điều tra, và xác định các đối tượng có hành vi vi phạm.

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây số đề liên tỉnh 1
Các đối tượng trong đường dây số đề. Nguồn: TTO

Chiều tối 16/3, Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cùng các đơn vị phối hợp đồng loạt kiểm tra các tụ điểm, bắt giữ các đối tượng sau khi xác định vai trò, hành vi của từng đối tượng: Phạm Thị Thanh; Lê Thị Sáu (SN 1973); Nguyễn Hữu Thông (SN 1970, cùng ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu); Võ Thị Kim Sơn (SN 1973, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê); Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN 1978, ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) và Nguyễn Thị Phương Oanh (SN 1981, ngụ đường Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu).

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật tiền mặt hơn 44,5 triệu đồng, cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Nhóm khai báo bắt đầu hoạt động từ khoảng tháng 6/2022, Mỗi ngày thu, nhận, chuyển tịch đề từ các “đại lý” cấp dưới khác trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam, lượng giao dịch từ 200 triệu đến 500 triệu đồng. Tổng số tiền giao dịch của đường dây này từ tháng 6/2022 đến nay ước khoảng gần 60 tỷ đồng.

Phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý những người có liên quan.