Công an Thụy Anh ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo tài sản dưới danh nghĩa điều tra

Công an Hưng Yên kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo tinh vi khi đối tượng giả danh công an yêu cầu một phụ nữ bán tài sản, chuyển tiền qua tài khoản “hỗ trợ điều tra ma túy”.

Chiều 22/11, Công an tỉnh Hưng Yên công bố thông tin về việc Công an xã Thụy Anh vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo giả danh công an, liên quan đến cáo buộc “ma túy” nhằm chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là chị N.T.T.T. (sinh năm 2000), sống tại thôn Nhạo Sơn, xã Thụy Anh.

Theo cơ quan chức năng, tối 19/11, chị T. nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ công an. Những đối tượng này nói rằng chị “liên quan đến một vụ án ma túy” đang được thụ lý, tạo áp lực tâm lý lớn. Họ đề nghị chị kết bạn trên Zalo, sau đó gọi video để chứng minh họ thực sự là công an bằng cách cho chị xem người mặc quân phục. Hơn nữa, chúng gửi các văn bản giả mạo cơ quan Nhà nước, trong đó có cả thông tin cá nhân của chị T. nhằm tăng độ tin cậy.

586113477_24986199771064452_4827033474988742177_n
Chị N.T.T.T. đến Công an xã Thuỵ Anh trình báo - Nguồn: Dân trí

Trong quá trình thao túng tâm lý, các đối tượng lừa đảo biết nạn nhân không còn tiền trong tài khoản, nên tiếp tục yêu cầu chị bán tài sản rồi chuyển tiền vào tài khoản mà chúng cung cấp, viện lý do “phục vụ công tác điều tra”. Đây là thủ đoạn tinh vi, lợi dụng hình thức “điều tra ma túy” để ép người dân chuyển tài sản.

Tuy nhiên, nhận thấy nhiều điểm bất thường, chị T. đã đến Công an xã Thụy Anh trình báo. Lực lượng công an ngay lập tức vào cuộc, xác minh danh tính kẻ gọi, đồng thời ngăn chặn việc nạn nhân chuyển tiền. Công an xã làm rõ vụ việc, ghi biên bản và hỗ trợ nạn nhân.

Hành vi giả danh công an để lừa đảo có thể bị xử lý theo Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, hoặc theo các điều luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc cho thấy mánh lừa đảo ngày càng tinh vi khi sử dụng công nghệ (Zalo, video) và văn bản giả mạo. Công an Thụy Anh đề nghị người dân cảnh giác cao, không cung cấp thông tin cá nhân, không làm việc qua mạng xã hội với kẻ xưng danh là cán bộ Nhà nước, và luôn kiểm tra xác minh bằng cách liên hệ chính quyền địa phương khi có nghi vấn.

Bình luận