Công an TPHCM họp báo thông tin về vụ cháy nổ xảy ra tại phường 8 quận 3

(VOH) - Tối 24/2, Công an Thành phố đã tổ chức họp báo nhằm thông tin chính thức về vụ tai nạn cháy nổ xảy ra tại hẻm số 384 đường Nam kỳ khởi nghĩa, phường 8 quận 3.


>> Vụ nổ sập 3 căn nhà tại TPHCM: 10 người chết, 3 bị thương

Theo đại tá Lê Anh Tuấn- Chánh Văn phòng Công an thành phố: Vào lúc 00 giờ 30 phút ngày 24/02, Công an thành phố nhận được tin báo tại các căn nhà số 384/7A, 384/7 và 384/9 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa phường 8 quận 3 xảy ra một vụ cháy, nổ làm sập 3 căn nhà (do căn nhà số 384/9 được ngăn làm đôi). Ngay sau đó Công an thành phố đã triển khai lực lượng cô lập hiện trường, phối hợp với Sở Cảnh sát PCCC, Bộ Tư Lệnh TP tiến hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các lực lượng đã cứu được 3 người bị thương bị kẹt trong đám cháy, đồng thời tìm kiếm được 10 thi thể nạn nhân trong vụ cháy nổ trên.


Đại tá Lê Anh Tuấn: "Dù đây là vụ tai nạn đáng tiếc cũng phải khởi tổ để làm rõ nguyên nhân vụ cháy, nổ"

Qua điều tra ban đầu cho thấy vụ cháy, nổ phát ra từ căn nhà số 384/9 do ông Lê Minh Phương (sinh năm 1955, thường trú tại quận Bình Thạnh) thuê cách đây 2 tháng để chứa các đạo cụ làm phim. Ông Phương được cấp phép hành nghề là chuyên viên tạo hiệu ứng cháy, nổ, khói lửa cho phim của Công ty Cổ phần công nghệ giải trí Lạc Việt. Trong số 10 nạn nhân tử nạn trong vụ tai nạn trên có ông Lê Minh Phương, vợ và 3 con của ông Phương, 4 nạn nhân ở những căn nhà lân cận và một nạn nhân chưa xác định được danh tính (có thể là em ruột của ông Phương). Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, lực lượng chức năng đã thu được một số đạn mã tử và vỏ đạn các loại đã lấy hết thuốc súng, nhiều vật liệu, phương tiện…có khả năng được dùng để tạo hiệu ứng cháy nổ, khói lửa cho các cảnh phim.


Hiện nay nguyên nhân của vụ cháy, nổ trên đang được các lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ. Tuy nhiên theo nhận định của Công an thành phố, việc chứa các vật liệu nổ như vậy trong khu dân cư cho dù với mục đích gì đều là bất hợp pháp. Hiện nay công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Đại tá lê Anh Tuấn nói thêm:

Cũng trong ngày hôm qua, sau khi xảy ra vụ cháy nổ, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của sự cố. Về công tác hỗ trợ các nạn nhân tử nạn và bị thương trong vụ cháy nổ trên, lãnh đạo thành phố đã giao cho quận 3. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quang Bá- Phó Chủ tịch UBND quận 3 cho biết trước mắt quận hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 5 triệu đồng, bên cạnh đó công tác tổ chức lo hậu sự cho các nạn nhân quận hỗ trợ hoàn toàn chi phí hoặc nếu có yêu cầu về xe đưa về quê, nơi an táng quận đều đáp ứng. Đối với các nạn nhân bị thương quận cũng hỗ trợ hoàn toàn chi phí cho các nạn nhân.