Công an vào cuộc vụ nhóm thanh niên hành hung nhân viên gác chắn đường tàu

(VOH) - Nhóm thanh niên hành hung nhân viên gác chắn đường tàu vì không mở chắn cho đi. Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng.

Sáng 21/1, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã vào cuộc điều tra vụ nhóm thanh niên hành hung nhân viên gác chắn đường tàu xảy ra trên địa bàn.

Hai nhân viên bị hành hung là chị Đ.T.N. (27 tuổi) và chị V.T.T.Tr. (39 tuổi, cùng trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Tối 19/2, khi tàu sắp đi qua  km 789+524 (đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), hai nữ nhân viên tiến hành đóng gác chắn đường tàu.

Công an vào cuộc vụ nhóm thanh niên hành hung nhân viên gác chắn đường tàu 1
Ảnh chụp từ clip

Một nhóm thanh niên điều khiển xe gắn máy cố tình lao tới, đòi cho xe đi qua. Nhân viên gác chắn không đồng ý và yêu cầu dừng lại đảm bảo an toàn giao thông.

Khi tàu đi qua, nữ nhân viên mở gác chắn. Nhóm thanh niên bước tới hành hung chị Tr.. Chị N. vào can ngăn cũng bị nhóm côn đồ đánh. Chồng chị N. là anh Ng.V.Ch. vào can cũng bị nhóm trên tấn công. 

Một số người dân cho biết các nhân viên đóng gác tàu không hề chống cự, người đi đường cũng can ngăn nhưng nhóm thanh niên vẫn đấm đá vào các nạn nhân khiến ba người bị xây xước.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê) đã xác định những người liên quan.

Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.