Cướp giật tài sản và trộm cắp gia tăng trong tháng 5

Cướp giật tài sản và trộm cắp gia tăng trong tháng 5 (VOH) - Trong tháng 5, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 462 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 09 người và bị thương 66 người, thiệt hại tài sản trị giá trên 17 tỷ đồng. Số vụ phạm pháp hình sự trong tháng 5 giảm hơn 5% so với tháng 4, tuy nhiên án cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản có dấu hiệu gia tăng, số vụ trộm cắp đột nhập nhà dân, công ty, khu lưu trú công nhân…còn xảy ra nhiều.
Ảnh minh họa.

Án cướp tài sản với các thủ đoạn chủ yếu là các đối tượng phạm tội có tổ chức, lợi dụng đêm khuya chạy xe gắn máy chặn đường nạn nhân, dùng hung khí tấn công nạn nhân và các cặp tình nhân tâm sự nơi tối vắng hoặc dàn cảnh va chạm giao thông để cướp xe và tài sản. Theo thống kê, có 07 vụ đối tượng dùng húng khí khống chế, đâm chém nạn nhân, 02 vụ khống chế cửa hàng để cướp tài sản, 02 vụ dàn cảnh va chạm giao thông để cướp xe và 03 vụ cướp tài sản của người chạy xe ôm.