Theo cáo trạng, vào năm 2002, vợ chồng ông N.B.T. (nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng) và bà L.T.Q. đã mua 5 lô đất tại Đà Nẵng.
Do không muốn đứng tên, họ nhờ vợ chồng Võ Nhi đứng tên hộ. Sau khi được cấp sổ đỏ, toàn bộ giấy tờ đều được giao lại cho gia đình ông T. cất giữ.
Đến năm 2015, ông N.B.T. qua đời. Vợ ông, bà Q., đã cất giữ các sổ đỏ này. Một năm sau, khi bà Q. yêu cầu vợ chồng Nhi làm thủ tục sang tên, Nhi bất ngờ đưa ra điều kiện phải được hưởng hơn 2 lô đất với lý do "đền đáp công chăm sóc mẹ ruột ông T.".
Khi yêu cầu này bị từ chối, vợ chồng Nhi đã báo mất giấy tờ, xin cấp lại sổ đỏ rồi bí mật bán 2 lô đất với tổng giá trị 15 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Không dừng lại, Nhi tiếp tục tìm cách chiếm đoạt 3 lô đất còn lại. Hành vi của vợ chồng Nhi sau đó đã bị phát giác và tố cáo.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị 5 thửa đất mà Võ Nhi chiếm đoạt lên tới 57,4 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Võ Nhi đã phủ nhận hành vi phạm tội của mình.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định các chứng cứ thu thập được là rõ ràng và đủ cơ sở để buộc tội. Tòa đã tuyên phạt Võ Nhi 14 năm tù và Trần Kim Tuyến 3 năm tù giam.


