Với các tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” liên quan việc mua kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất, gây thiệt hại gần 15 tỷ đồng.
Trong vụ án này, ngoài 5 bị can trên, còn có ông Vũ Đình Hiệp (Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á). Năm 2020, Bệnh viện bệnh viện Thủ Đức mua kit do Công ty Việt Á sản xuất với số lượng 1.250 kit test, tổng giá trị là 640 triệu đồng, theo 3 gói thầu (2 gói chỉ định thầu, 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh).
Qua điều tra xác định, toàn bộ 1.250 kit test nêu trên được Công ty Việt Á giao hàng trước cho Bệnh viện thành phố Thủ Đức, sau đó bệnh viện mới làm thủ tục chỉ định thầu rút gọn và chào hàng cạnh tranh để hợp thức hóa hồ sơ, nhằm thanh toán số lượng kit mà Công ty Việt Á đã giao.
Cơ quan điều tra cho biết, ông Vũ Đình Hiệp là người trực tiếp ký các hợp đồng với Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Hành vi của ông Hiệp vi phạm các quy định về đấu thầu, gây thiệt hại cho Bệnh viện thành phố Thủ Đức 460 triệu đồng.
Ông Lê Trung Nguyên (phụ trách khu vực Đông Nam bộ của Công ty Việt Á), là người giới thiệu để Bệnh viện thành phố Thủ Đức mua kit xét nghiệm của Việt Á.
Ông Nguyên là người đặt vấn đề chi hoa hồng tương ứng 4% giá trị hợp đồng mua kit xét nghiệm. Ông Nguyên thừa nhận có chuyển tiền cho các cá nhân liên quan trên 1 tỷ đồng…
Cả hai ông Vũ Đình Hiệp và Lê Trung Nguyên đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an xử lý về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến hành vi sai phạm của ông Hiệp và ông Nguyên đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an để xử lý chung.
Kết luận điều tra còn cho thấy, ngoài Bệnh viện TP.Thủ Đức còn có 4 bệnh viện nữa cũng mua kit xét nghiệm COVID do Công ty Việt Á sản xuất.



