Trong số 41 bị can bị đề nghị truy tố, có nhiều cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc bị cáo buộc nhận hối lộ hàng triệu USD.
Theo kết luận điều tra, tại tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại nhiều dự án quan trọng.
Trong đó, dự án Chợ đầu mối là tâm điểm với nhiều sai phạm nghiêm trọng.
Dự án này được giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long từ năm 2012, nhưng đến cuối năm 2016 vẫn chưa được triển khai.
Khi tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thu hồi dự án, ông Nguyễn Văn Hậu đã gặp Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan để thỏa thuận mua lại cổ phần công ty và tiếp tục triển khai dự án.
Sau khi được ông Hậu đặt vấn đề, bà Lan đã trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh, tạo điều kiện cho ông Hậu và công ty tiếp tục dự án.

Cơ quan điều tra xác định, để được tạo điều kiện cho các dự án, Nguyễn Văn Hậu đã nhiều lần đưa tiền cho bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành và ông Phạm Hoàng Anh.
Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận tổng cộ 25 tỷ đồng và 1 triệu USD qua ba lần.
Ông Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD qua bốn lần.
Ông Phạm Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD, đồng thời gợi ý nhận thêm 5 tỷ đồng và 500.000 USD.
Những hành vi này đã gây thất thoát lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính minh bạch trong quản lý đầu tư công.
Hiện tại, cơ quan chức năng đã đề nghị truy tố 41 bị can với nhiều tội danh. Việc điều tra và xử lý sẽ được tiến hành nghiêm minh để đảm bảo tính công bằng, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, đảm bảo lợi ích quốc gia và người dân.