Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa thêm hai vụ án có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Hai vụ án được đưa vào diện theo dõi gồm vụ án Trang Quang Trung cùng đồng phạm với các tội danh: rửa tiền; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức;
Vụ án Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng phạm bị điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Ban Chỉ đạo cũng thống nhất rút một vụ án ra khỏi diện theo dõi là vụ “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà.
Theo báo cáo tại cuộc họp, thời gian qua các cơ quan tiến hành tố tụng tại Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực phối hợp xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xác minh và xử lý.
Trong quý 1/2025, các cơ quan đã hoàn thành kết luận điều tra bổ sung một vụ án; Tổ chức họp liên ngành thống nhất hướng xử lý một vụ án;
Xét xử sơ thẩm và phúc thẩm hai vụ án tại TAND TP Đà Nẵng và TAND cấp cao tại Đà Nẵng.
Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố đã thu hồi hơn 7 tỷ đồng, trong đó hơn 5,6 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ do Trung ương ủy thác.
Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác cán bộ và sử dụng tài sản công.
Ông cũng đề nghị sớm triển khai phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
Việc đưa thêm các vụ án nghiêm trọng vào diện theo dõi cho thấy quyết tâm chính trị của Đà Nẵng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền thành phố.


