Đà Nẵng: Lập hồ sơ khống, “thổi” giá đấu mỏ cát lên hàng trăm lần

Công an Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 4 bị can liên quan vụ đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng, hé lộ hành vi thông đồng nâng giá bất thường.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, xã Hà Nha), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (SN 2000, xã Điện Bàn Tây), Lê Nguyễn Đông Quân (SN 1991, phường An Hải) và Trần Văn Bảy (SN 1975, phường Điện Bàn).

Trong số này, Nguyễn Văn Hùng bị bắt tạm giam; 3 đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Điều tra cho thấy, nhóm 4 đối tượng trên đã làm theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa – người đứng sau Công ty Cổ phần MT Quảng Đà. Họ thông đồng nâng giá trong các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tổ chức ngày 18 và 19/10/2024 cho Công ty MT Quảng Đà và Công ty Cổ phần Nông Sơn Farm. Kết quả, Công ty MT Quảng Đà “trúng” đấu giá với mức R = 1.534,6%, tức cao gấp hơn 306 lần so với giá khởi điểm – một con số bất thường chưa từng có.

527763482_1305115707846355_418961754614806954_n
Các đối tượng tại cơ quan điều tra - Nguồn: SGGP

Trước đó, ngày 23/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) – chủ Công ty MT Quảng Đà, cùng Đỗ Thị Lệ (SN 1989, xã Điện Bàn Tây) – kế toán công ty. Cả hai bị cáo buộc đã lập hồ sơ khống để tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Bàn Tây.

Hành vi trên vi phạm Điều 218 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”. Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm, trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến 10 năm.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Cơ quan công an khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh mọi hành vi gian lận đấu giá nhằm bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong hoạt động quản lý tài sản công.

Bình luận