Đà Nẵng: "Xóa sổ" đường dây cá độ qua mạng trị giá hơn nửa triệu đô la

(VOH) - Chiều 19/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây cá độ qua mạng với tổng số tiền đánh bạc được ghi thể hiện lên đến 550.000 USD.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Chí Nguyện (35 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Trường Thắng (tức "cu Cò", 23 tuổi, ngụ 517/2 Cách mạng tháng 8, tổ 27, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã bị bắt và bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc.

đối tượng cá độ qua mạng

Nguyễn Văn Trường Thắng tại cơ quan điều tra - Ảnh: TNO.

Theo đó, trong thời gian diễn ra các trận đấu bóng đá quốc tế vừa qua, Nguyện từ phía các địa phương phía bắc vào Đà Nẵng chiêu mộ đàn em nhằm gầy dựng, mở rộng mạng lưới cá độ bóng đá.

Từng "điều hành" các đường dây cá độ ở phía bắc, Nguyện chia nhỏ các mạng cá độ, giao cho Thắng trực tiếp lo việc ở Đà Nẵng, tổ chức cho các "chân rết" nhận các tài khoản cá độ bóng đá và nhận tiền cá độ của các con bạc.

Tang vật thu giữ được liên quan tới đường dây cá độ qua mạng trị giá 550.000 USD - Ảnh NLĐO.

Ngoài cá độ các trận đấu bóng đá quốc tế, Thắng còn ghi chép sổ sách, tính toán tiền thắng thua và trực tiếp cho đàn em đi đòi nợ kiểu khủng bố, xã hội đen.

Đường dây cá độ bóng đá qua mạng này đã thu hút nhiều đối tượng tham gia với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Đến ngày 16/10, qua quá trình theo dõi và điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt được Nguyện và Thắng khi cả hai đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại địa bàn Đà Nẵng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ được 8 điện thoại di động, 265 trang tài liệu thể hiện số tiền đánh bạc lên đến 550.000 USD và 35 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều sổ sách ghi nợ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.