Đắk Lắk: 37 người lĩnh án vì làm giả tài liệu trốn nghĩa vụ quân sự

ĐẮK LẮK - Ngày 6/12, sau ba ngày xét xử, Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) đã tuyên án đối với 37 bị cáo trong vụ án làm giả và sử dụng tài liệu giả nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Tháng 9/2023, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tại thị xã Buôn Hồ tổ chức khám sức khỏe để chuẩn bị tuyển quân năm 2024. Tuy nhiên, một số gia đình không muốn con em mình tham gia nghĩa vụ quân sự đã liên hệ với Trịnh Thu Tâm, người cư trú tại phường Thống Nhất, để làm giả các loại giấy tờ.

Những giấy tờ này, bao gồm giấy xác nhận học tập tại các trường, được nộp lên Ban Chỉ huy Quân sự của phường Thống Nhất và Bình Tân để xin tạm hoãn khám sức khỏe.

ttxvn-phat-tu-hai-nu-cuu-nhan-vien-benh-vien-can-tho-lien-quan-viet-a-resize-2346.jpg
Hội đồng xét xử tuyên án sơ thẩm các bị cáo liên quan đến vụ án - Nguồn: Báo Lao động

Dựa vào mạng lưới này, Tâm đã phối hợp với Trần Thế Hùng và Nguyễn Huy Hoàng để làm giả tài liệu. Sau đó, 34 phụ huynh, cũng là các bị cáo trong vụ án, đã sử dụng giấy tờ giả để nộp cho cơ quan chức năng.

Hành vi làm giả tài liệu không chỉ gây tổn hại đến uy tín và hoạt động quản lý hành chính của cơ quan Nhà nước, mà còn làm suy yếu ý thức trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự - một nhiệm vụ cao cả để bảo vệ Tổ quốc.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, tòa tuyên phạt: Trịnh Thu Tâm: 3 năm 9 tháng tù. Trần Thế Hùng: 3 năm tù. Nguyễn Huy Hoàng: 2 năm tù. Phan Quang Hạnh: 9 tháng tù. 32 bị cáo khác bị tuyên án 6 tháng tù, trong đó một người được hưởng án treo.

Bình luận