Đắk Lắk: Bắt tạm giam 2 đối tượng chống phá Nhà nước

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can vì có hành vi chống phá Nhà nước và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Các quyết định và lệnh bắt đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

Bị can Y Nuen Ayŭn (58 tuổi, trú buôn Puăn B, xã Ea Phê) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “phá hoại chính sách đại đoàn kết”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2019, Y Nuen Ayŭn tham gia tổ chức phản động “Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên”, lợi dụng vỏ bọc tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Năm 2021, Y Nuen Ayŭn được bầu làm “trưởng ban điều hành” tổ chức này.

Trong quá trình hoạt động, Y Nuen Ayŭn nhiều lần tung tin sai lệch, vu khống chính quyền “đàn áp tôn giáo”, tổ chức các buổi “sinh hoạt”, “cầu nguyện” trực tuyến nhằm lôi kéo người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng tuyên truyền, răn đe, Y Nuen Ayŭn vẫn tiếp tục nghe theo chỉ đạo của tổ chức phản động FULRO lưu vong, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

chong-phatto-17599093899781608544583
Ông Y Nuen Ayŭn (58 tuổi, trú buôn Puăn B, xã Ea Phê) nghe đọc quyết định - Ảnh: CACC

Cùng ngày, cơ quan an ninh điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Huỳnh Ngọc Tuấn (62 tuổi, trú phường Buôn Hồ) để điều tra về tội “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước”.

Theo hồ sơ, năm 1992 ông Tuấn từng bị TAND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tuyên phạt 10 năm tù về tội “tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa”. Năm 2011, ông tiếp tục bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng vì hành vi tương tự.

Từ đầu năm 2025 đến nay, ông Tuấn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, phát trực tiếp nhiều video, bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

anh-chup-man-hinh-2025-10-08-luc-135558-17599069533371501120253
Ông Huỳnh Ngọc Tuấn (62 tuổi, trú phường Buôn Hồ) nghe đọc quyết định - Ảnh: CACC

Theo Công an Đắk Lắk, cả hai đối tượng đều đã được tuyên truyền, giáo dục nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm, tiếp tục lôi kéo người dân tham gia hoạt động do tổ chức phản động FULRO chỉ đạo.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý các bị can theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm sự ổn định xã hội và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bình luận