Đắk Lắk: Triệt phá 3 nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup

(VOH) – Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk liên tiếp triệt phá nhiều điểm cá độ bóng đá chỉ mới vài ngày diễn ra World Cup 2022.

Ngày 29/11, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng Trần Xuân Vĩ (34 tuổi), Nguyễn Đình Anh Vũ (21 tuổi) và Trương Quang Đến (41 tuổi, cùng ngụ huyện Krông Pắk) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Công an huyện Krông Pắk đã bắt quả tang Vũ đang nhận ghi kèo cá độ các trận bóng đá World Cup của Đến.

Vũ khai sau khi nhận các kèo cá độ bóng đá của con bạc thì nhắn tin chuyển hết cho Vĩ với tổng số tiền 51 triệu đồng.

Xem thêm: Lâm Đồng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá World Cup 2022 hơn 34 tỷ đồng

Đắk Lắk: Triệt phá 3 nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup 1
Cơ quan công an làm việc với nhóm đánh bạc của Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Hải. 

Khuya ngày 25/11, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Cư M’gar cũng bắt quả tang một nhóm 7 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức cá cược bóng đá tại quán cà phê Sakura (thị trấn Quảng Phú).

Địa điểm này do Nguyễn Văn Hưng (28 tuổi) và em ruột là Nguyễn Hải (25 tuổi, ngụ thị trấn Quảng Phú) thuê lại để kinh doanh.

Ngay đầu mùa World Cup, Hưng và Hải đã tổ chức cho các con bạc đến đây cá độ bóng đá, với số tiền giao dịch hơn 50 triệu đồng/ngày.

Nhóm thứ 3 bị bắt giữ do đối tượng Kiều Tuấn Hiệp (35 tuổi, ngụ thị trấn Quảng Phú) tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá qua điện thoại, zalo, facebook… với số tiền giao dịch khoảng 50 triệu đồng/ngày.

Tại nhà Hiệp cơ quan công an đã thu giữ số tiền 4 triệu đồng và 3 điện thoại di động là phương tiện để cá độ bóng đá.