Đâm hàng xóm tử vong vì bị chửi bới, ném đá vào nhà

(VOH) – Bị hàng xóm đến chửi bới, ném đá vào nhà, Hoàng Văn Tưởng cầm dao rượt đuổi, chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 6/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ đối tượng Hoàng Văn Tưởng (40 tuổi, ngụ xã Cư Bông, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người - Báo SGGP thông tin. 

Nạn nhân trong vụ án là anh Hà Văn Q. (42 tuổi), hàng xóm của Tưởng.

Đối tượng Tưởng tại cơ quan điều tra - Ảnh: SGGP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 tối 4/10, do có mâu thuẫn từ trước nên sau khi uống rượu, anh Hà Văn Q. đến nhà Tưởng chửi bới, ném đá vào nhà và thách thức Tưởng giết mình.

Bực tức nên Tưởng đã cầm một con dao từ trong nhà lao ra, thấy vậy anh Q. bỏ chạy vào vườn mì gần đó thì Tưởng đuổi kịp. Tưởng cầm dao đâm một nhát vào ngực trái và chém 2 nhát vào tay phải và phía sau gáy anh Q. khiến nạn nhân tử vong.

Nghe tiếng kêu cứu, người thân của anh Q. chạy ra xem thì thấy anh Q. gục dưới đất trên người đầy máu, được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Q. đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Tưởng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời truy bắt nghi phạm Hoàng Văn Tưởng.

Đến trưa ngày 5/10, khi đang đi dọc đường (thuộc thôn 21, xã Cư Bông), Tưởng bị các trinh sát bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tưởng khai nhận hành vi giết anh Q. Năm 2007, Tưởng từng dùng dao đâm vào bụng anh Q. và bị kết án 3 năm tù giam.

Phá đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia, bắt 6 nghi phạm, thu nhiều vũ khí nóng - Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh heroin, 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6.000 viên hồng phiến, 2 khẩu súng ngắn, 50 viên đạn và 1 ô tô, cùng nhiều tang vật liên quan.
Bình Phước: yêu cầu một thẩm phán giải trình về việc bị tố tham gia đánh bạc - Trước đó, trên một trang báo điện tử đăng thông tin kèm clip với tiêu đề: “Một thẩm phán Tòa án nhân dân bị tố đánh bạc.”