Đâm người sau khi va chạm giao thông, lĩnh 7 năm tù

(VOH) - Ngày 16/5, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Hậu (sinh năm 1984 - Việt kiều Mỹ) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Hậu tại phiên tòa 16/5. 

HĐXX nhận định, bị cáo Nguyễn Trung Hậu chưa có tiền án, có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn về hành vi của mình; đồng thời đã khắc phục một phần hậu quả. Bị hại có một phần lỗi nên đã tuyên phạt bị cáo Hậu mức án 7 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 14/7/2015, Nguyễn Trung Hậu điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Nguyễn Phúc Nguyên hướng từ ga Sài Gòn ra vòng xoay công trường Dân Chủ, quận 3. Khi đến ngã tư Nguyễn Phúc Nguyên- Rạch Bùng Binh thì va quẹt với xe Nguyễn Đăng Long. Sau khi va quẹt nhẹ, giữa hai bên xảy ra xô xát. Hậu và Châu (vợ của Hậu) cùng đuổi đánh anh Long khiến anh phải bỏ xe chạy thoát thân.

Một lúc sau, khi phát hiện anh Long đang đi bộ về hướng ga Sài Gòn, Hậu đã nhảy xuống xe rút dao đâm vào ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ. Anh Long được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Theo kết quả giám định pháp y anh Long bị thương tích 47 %.