Đăng video sai sự thật về Nha Trang, nữ du khách bị phạt 5 triệu đồng

Người phụ nữ đăng video phàn nàn bị công an “gài bẫy” ở Nha Trang đã bị xử phạt vì chia sẻ thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng uy tín cơ quan nhà nước.

Ngày 5/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (42 tuổi, quê Tuyên Quang), mức phạt 5 triệu đồng theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm tổ chức, cá nhân”.

Trước đó, tối 24/6, tài khoản Facebook “Nguyễn Huyền” đăng tải video với tiêu đề “Cô giáo vùng cao run sợ khi đến Nha Trang”, phản ánh việc đỗ xe sai quy định tại khu vực quảng trường 2/4 (TP Nha Trang). Trong video, bà Huyền cho rằng bị “khóa bánh xe”, không được nhắc nhở và cảm thấy “lo sợ”, đồng thời mô tả hành động của lực lượng công an như một cái “bẫy”.

44_bat_01-1750508367157s
Khu vực đường gần Quảng trường 2/4, phường Nha Trang - Nguồn: Vnexpress

Video thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem, hàng nghìn lượt thích và bình luận, khiến dư luận hiểu nhầm rằng công an địa phương có thái độ trấn áp du khách.

Đến ngày 4/7, bà Huyền tiếp tục phát trực tiếp một video khác phản hồi, khẳng định khu vực đỗ xe không có biển cấm rõ ràng và cho rằng mình bị “lừa”.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà Huyền thừa nhận đã đỗ xe tại đoạn đường có biển “Cấm dừng, đỗ xe” trên đường Trần Phú, vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, bà không bị xử phạt, chỉ được lực lượng CSGT nhắc nhở.

Công an Khánh Hòa khẳng định, không có việc “gài bẫy” hay “xử phạt du khách thiếu căn cứ” như những nội dung trong video. Hành động phát ngôn thiếu kiểm chứng, đưa thông tin sai lệch trên mạng xã hội đã ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an cũng như môi trường du lịch thành phố.

Sau khi được giải thích, bà Huyền đã nhận sai, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai sự thật trên Facebook và TikTok.

Theo Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm tổ chức, cá nhân” có thể bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

Hiện vụ việc đã được xử lý theo đúng quy định pháp luật, góp phần nhấn mạnh vai trò của cơ quan chức năng trong bảo vệ hình ảnh, an toàn và uy tín điểm đến du lịch như Nha Trang.

Bình luận