Đành đoạn tống tiền mẹ ruột, nghịch tử nhận án 3 năm tù

TAND khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hải (26 tuổi) 3 năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Bị cáo này đã giả vờ bị bắt cóc để ép mẹ ruột phải chuyển tiền chuộc.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Thanh Hải nợ nần nhiều người và nhiều lần xin tiền mẹ nhưng không được. Ngày 31/7/2020, Hải đã lên kế hoạch lừa mẹ ruột mình.

Hải gặp một thanh niên tên Long và nhờ Long gọi điện thoại cho mẹ mình, nói rằng Hải đã bị bắt cóc và yêu cầu bà phải chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của Hải. Số tiền này, Hải dự định dùng để trả nợ cho Long và những người khác.

Sau đó, Hải thuê phòng tại một khách sạn ở TP Tuy Hòa để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Cả Hải và Long đã dùng điện thoại của Hải để gọi điện, nhắn tin cho mẹ Hải. Chúng đe dọa rằng nếu bà không chuyển tiền sẽ không được thấy mặt Hải nữa.

Do quá lo sợ, mẹ của Hải đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Mặc dù liên tục bị uy hiếp tinh thần từ ngày 31/7 đến 3/8/2020, mẹ Hải vẫn không đồng ý chuyển khoản mà yêu cầu gặp mặt trực tiếp để giao tiền.

tong tien me
Bị cáo Lê Thanh Hải tại phiên tòa - Ảnh: TTO

Sợ bị phát hiện, Hải đã nhắn tin cho mẹ nói sẽ về nhà nhưng với điều kiện bà phải chuyển tiền vào tài khoản.

Vào chiều ngày 3/8/2020, khi Hải vừa về nhà thì bị cơ quan công an mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, trước đó vào năm 2023, Hải đã từng bị Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh (TPHCM) tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội "đánh bạc".

Đến tháng 5/2025, Hải tiếp tục bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra về tội "đánh bạc" khác và đã được áp giải về Đắk Lắk để xét xử.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hải 3 năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Bình luận