Theo cáo trạng, Bùi Thị Kim Thảo về chung sống như vợ chồng với ông Lê Ngọc Đoan (SN 1964) từ năm 2019, đến năm 2021 cả 2 đăng ký kết hôn. Thời gian này giữa 2 người thường xảy ra tranh cãi về mua bán nhà đất, tài sản riêng.
Tháng 1/2022, do không đồng ý bán nhà để góp tiền mua căn nhà khác, Thảo nhiều lần cự cãi gay gắt với chồng. Trong lúc bức xúc, Thảo lên mạng đặt mua xyanua với ý định tự tử nhưng sau đổi ý và lên kế hoạch đầu độc chồng.

Biết thói quen của chồng thường uống thuốc ngứa trước khi ăn hải sản, tối 13/1/2022, Thảo bỏ xyanua vào viên thuốc ngứa dạng con nhộng để chồng uống. Khi ông Đoan có dấu hiệu trúng độc, Thảo không cứu giúp còn đốt rác tiêu hủy tang vật, cố tình tạo hiện trường giả và dựng lên kịch bản nạn nhân tử vong do bệnh lý.
Ngày 28/8/2024, Thảo ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo nhiều lần chối tội, không thành khẩn khai báo và cho rằng bị ép cung, nhục hình.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Thị Kim Thảo 20 năm tù, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 295 triệu đồng.