Đề nghị khung tử hình 2 kẻ sát hại nam sinh viên chạy Grab 

(VOH) – Hết tiền tiêu xài, 2 nghi phạm bàn bạc với nhau cướp tài sản bằng chiêu thuê xe ôm Grab, nếu nạn nhân chống cự sẽ ra tay sát hại.

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đinh Văn Giáp (25 tuổi) và Đinh Văn Trường (20 tuổi, cùng quê Yên Bái) về tội "giết người và cướp tài sản" với khung hình phạt lên đến tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/9/2019, Giáp và Trường rủ nhau từ Yên Bái xuống Hà Nội thuê nhà trọ gần bến xe Mỹ Đình, do hết tiền nên 2 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản bằng chiêu thuê xe ôm.

Tối 26/9/2019, Giáp và Trường đi bộ ra bến xe Mỹ Đình thì gặp tài xế Grab Nguyễn Cao S. (19 tuổi, quê Thanh Hóa) chạy xe Exciter. Giáp thuê S. chở đến khu vực Cổ Nhuế, cách bến xe khoảng 4 km. Tuy nhiên, S. có đơn hàng cần giao luôn nên bảo chờ.

Hơn 30 phút sau, S. quay lại đón hai vị khách. Giáp ngồi giữa, Trường ngồi phía sau. 

Đề nghị khung tử hình 2 kẻ sát hại nam sinh viên chạy Grab 

Hai bị can Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường (đội nón bảo hiểm) thực nghiệm lại hiện trường vụ án - Ảnh: TTO

Khi đi đến khu B Trường ĐH Mỏ địa chất thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, xung quanh có nhiều khu đất trống đang thi công, Trường giả vờ nói đi sai đường và bảo S. vòng lại.

S. quay xe lại, đi được 20 mét thì xe chết máy, S. dựng chân chống xuống rồi kiểm tra. Lúc này, Giáp lấy con dao đưa cho Trường để tấn công. Tuy nhiên, Trường bảo "anh làm đi". 

Thấy S. cúi người, Giáp đâm vào gáy nạn nhân. Tài xế bỏ chạy thì bị Giáp cầm dao truy sát khiến nam sinh tử vong tại chỗ. 

Cả hai cướp chiếc Exciter của nạn nhân rồi bỏ trốn về nhà ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Chiếc điện thoại iPhone của S. bị Trường vứt lại gần hiện trường do điện thoại có mật khẩu.

Trưa ngày 27/9/2019, Giáp và Trường tháo biển số xe mang đi phi tang ở khu vực suối thuộc thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Ngày 30/9/2019, hai nghi phạm bị cảnh sát bắt.

Cựu cầu thủ V-League tham gia đường dây lừa đảo các quý bà Việt – Cựu cầu thủ nhập tịch từng đấu cho V-League tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt của 2 "quý bà" tại TP Cần Thơ và tỉnh Phú Yên hơn 1,6 tỷ đồng.
Quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ - Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.