Đề nghị truy tố 4 đối tượng liên quan đến hành vi làm, lưu hành tiền giả tại An Giang

AN GIANG - Ngày 28/8, Công an tỉnh An Giang đã chính thức chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố 4 đối tượng liên quan đến hành vi "Làm, lưu hành tiền giả".

Các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Võ À Minh (SN 2004, tỉnh An Giang), Đỗ Chí Huyện (SN 1999, tỉnh Sóc Trăng), cùng hai chị em ruột Huỳnh Nhựt Thư (SN 1996) và Huỳnh Bé Thư (SN 2001), đều ngụ tại tỉnh Cà Mau.

cac-doi-tuong-huynh-nhut-thu-do-chi-huyen-va-huynh-be-thu-5116.jpg
3 đối tượng Đỗ Chí Huyện, Huỳnh Nhựt Thư và Huỳnh Bé Thư (từ trái sang) - Nguồn: SGGP

Vụ án được phát hiện vào rạng sáng ngày 31/1/2024 khi Công an xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang nhận tin báo từ quần chúng về hành vi lưu hành tiền giả của Huyện. Ngay sau đó, Huyện bị bắt quả tang với hơn 7 triệu đồng tiền giả trong tay.

vo-a-minh-cung-tang-vat-3892.jpg
Đối tượng Võ À Minh cùng tang vật - Nguồn: SGGP

Không dừng lại ở đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng mở rộng điều tra và đã bắt giữ 2 chị em Thư khi họ đang tiêu thụ 8 triệu đồng tiền giả tại chợ Vịnh Tre, huyện Châu Phú. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng này, lực lượng chức năng thu giữ thêm 38 triệu đồng tiền giả.

luc-luong-cong-an-kham-xet-cho-o-cua-minh-thu-giu-so-luong-lon-tien-gia-cung-cac-thiet-bi-dung-de-lam-tien-gia-5076.jpg
Lực lượng công an khám xét nơi ở của Võ À Minh - Nguồn: SGGP

Căn cứ vào kết quả điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ À Minh, người được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ án. Tại đây, công an đã thu giữ 63 triệu đồng tiền giả cùng nhiều công cụ và phương tiện dùng để sản xuất tiền giả. Minh khai nhận đã mua 70 triệu đồng tiền giả thông qua mạng xã hội và bán lại cho nhiều đối tượng. Thấy việc này mang lại lợi nhuận lớn, Minh học cách tự sản xuất tiền giả, đã làm ra hơn 184 triệu đồng tiền giả và tiêu thụ trót lọt.

Bình luận