Ngày 29/8, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án giao đất sân bay Nha Trang (cũ) trái quy định, tạo điều kiện để Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7.032 tỉ đồng của 683 khách hàng.
Nhóm bị can này gồm: Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đào Công Thiên, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Võ Tấn Thái, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường; Nguyễn Duy Cường, nguyên hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân; Hoàng Viết Quang, nguyên phó cục trưởng Cục Tác chiến.
Theo kết luận, các ông Thắng, Vinh và Thiên đã ký nhiều văn bản, quyết định liên quan đến việc giao hơn 62ha đất sân bay Nha Trang cho Công ty Phúc Sơn khi chưa có quyết định thu hồi, chưa có phương án sắp xếp xử lý được Thủ tướng phê duyệt. Đây là hành vi vi phạm luật Đất đai 2013 và luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008.
Ông Thắng bị xác định cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Phúc Sơn làm chủ đầu tư dự án khu đô thị trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang mà không qua đấu thầu, không đấu giá quyền sử dụng đất. Ông Vinh và ông Thiên ký các văn bản bàn giao, thu hồi và giao đất cho doanh nghiệp trong khi chưa đủ cơ sở pháp lý.
Nhóm này gồm: Nguyễn Văn Hậu, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á; Nguyễn Thị Hằng, phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn.
Ông Hậu từng bị tuyên phạt tổng hợp 30 năm tù trong vụ án trước đó với ba tội danh: đưa hối lộ, vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Sân bay Nha Trang (cũ) có diện tích 238ha, được Nhà nước giao Bộ Quốc phòng quản lý. Trong đó 52,4ha do Trường sĩ quan Không quân quản lý, hơn 186ha còn lại thuộc Trung đoàn 920.
Năm 2013, Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, cho phép chuyển một phần diện tích sang xây dựng khu trung tâm thương mại - tài chính - đô thị mới. Tuy nhiên, theo quy định, việc thu hồi và giao đất phải có quyết định của UBND tỉnh trên cơ sở ý kiến Bộ Quốc phòng và phương án được Thủ tướng phê duyệt.
Kết quả điều tra cho thấy UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty Phúc Sơn đã tự ý đề nghị, tiếp nhận hơn 62ha đất khi chưa có quyết định thu hồi, chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án xử lý.
Trong giai đoạn 2015 - 2024, với tư cách chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Phúc Sơn, ông Nguyễn Văn Hậu được giao làm chủ đầu tư dự án khu đô thị trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang và ba dự án BT tại tỉnh Khánh Hòa. Đổi lại, doanh nghiệp được thanh toán bằng quỹ đất sân bay Nha Trang.
Dù dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, chưa được phép huy động vốn và sản phẩm chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, ông Hậu vẫn chỉ đạo truyền thông quảng bá, ký hợp đồng bán đất cho khách hàng. Đến khi bị khởi tố, Công ty Phúc Sơn đã ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 683 cá nhân, chiếm đoạt hơn 7.032 tỉ đồng.
Trong quá trình điều tra, ông Hậu thừa nhận hành vi sai phạm, khai báo thành khẩn và bày tỏ nguyện vọng dùng tài sản cá nhân để bồi thường thiệt hại. Ông cũng đề nghị cơ quan tố tụng cho phép sử dụng hơn 14 tỉ đồng cùng 503 lượng vàng còn lại từ vụ án trước để khắc phục hậu quả.



