![]() |
| Các phương tiện tham gia đua xe trái phép bị tạm giữ. Ảnh minh họa. |
Theo ông, pháp luật hiện đã có nhiều hình thức xử lý đối với người điều khiển phương tiện tham gia đua xe trái phép, tuy nhiên mức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện nay quá thấp, không đủ sức răn đe; việc tạm giữ phương tiện thì không đủ diện tích để chứa tang vật.
Chỉ tính riêng từ năm 2009 đến nay, công an Bình Thạnh đã tổ chức kiểm tra, lập biên bản xử phạt trên 6.300 trường hợp vi phạm chạy xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng; tạm giữ 2.140 xe mô tô các loại. Đây là một thực tế khó khăn, vì hầu hết các quận nội thành Tp đều không đủ bãi chứa để đảm bảo an toàn cho các tang- hiện vật. Bên cạnh việc đề xuất tịch thu, sung công quỹ các phương tiện tham gia đua xe trái phép, Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh còn cho biết: "Cái khó nhất hiện nay là số thanh niên đua xe, tụ tập, cổ vũ đa số đều ở các nơi khác kéo về một số địa điểm nào đó, sau đó tổ chức đua xe nên rất khó để tuyên truyền vận động. Đối sách đối với những thanh niên đua xe là bằng nghiệp vụ của công an, tấn công truy bắt; lực lượng nòng cốt nên tập trung tuyên truyền cho các đối tượng tụ tập, cổ vũ để giải tán; phối hợp với các gia đình quản lý, giáo dục con em mình không tham gia. Ban thường vụ quận ủy Quận Bình Thạnh cũng nhận thấy rằng, việc phối hợp đồng bộ giữa gia đình - nhà trường - xã hội; giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể; giữa các quận, các phường giáp ranh cần mối liên kết chặt chẽ mới đảm bảo ngăn chặn việc tụ tập đua xe có hiệu quả".

