Ngày 7/8, Tòa án nhân dân khu vực 1, TPHCM xét xử sơ thẩm bị cáo Tưởng Chí Huy (ngụ phường Phú Định, quận 8) về tội "cố ý gây thương tích".
Vụ việc xảy ra vào sáng 27/2 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1). Khi đó, Huy đang đi bộ cùng bạn gái là chị Paris E. (32 tuổi, quốc tịch Mỹ). Trong lúc di chuyển, con chó nhỏ được chị Paris bế trên tay bất ngờ nhảy xuống đất, chạy quanh khu vực.
Thấy vậy, ông N.X.C. (58 tuổi), nhân viên bảo vệ, đến nhắc nhở và dùng cây gậy nhựa gõ vào đầu con chó. Chị Paris phản ứng lại bằng lời lẽ to tiếng, sau đó có hành động đánh vào ông C..
Chứng kiến sự việc, Huy tiến lại gần xô đẩy ông C.. Ông C. liền rút một cây sắt ở khu vực gần đó với mục đích hù dọa. Trong lúc giằng co, Huy giật được cây sắt và đánh vào đầu ông C., khiến ông bị thương, ngã xuống đất.
Theo kết luận giám định thương tật, ông C. bị thương tích 4%.
Sau khi điều tra, công an đã khởi tố Huy về tội cố ý gây thương tích. Vụ án được đưa ra xét xử theo khoản 1 điều 134 Bộ luật Hình sự. Đây là trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại.
Tại phiên tòa, chủ tọa xác nhận đã nhận được đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi tố của ông N.X.C.. Khi được hỏi trước hội đồng xét xử, ông C. xác nhận việc rút đơn là hoàn toàn tự nguyện, không chịu bất kỳ tác động nào từ phía bị cáo hay gia đình.
Ông C. cũng cho biết đã nhận số tiền bồi thường 100 triệu đồng từ gia đình bị cáo. Phía bị cáo Tưởng Chí Huy bày tỏ sự ăn năn, hối hận trước hành động của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến ông C. ngay tại tòa.
Sau thời gian nghị án, hội đồng xét xử tuyên đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Tưởng Chí Huy. Tòa cho rằng người bị hại đã rút yêu cầu khởi tố, việc này phù hợp với quy định pháp luật và không có dấu hiệu cưỡng ép hay trái với ý chí của bị hại. Vì vậy, bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa.
Trước đó, vụ việc từng gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một phần vì liên quan đến hành động xử lý chó thả rông nơi công cộng, phần khác do phản ứng bạo lực từ phía bị cáo sau va chạm với nhân viên bảo vệ.



