Theo hồ sơ vụ án, Minh cùng hai đối tượng khác (chưa rõ lai lịch, gọi là Tựa và Ken) đã rủ ông Trần Văn Cường (50 tuổi, quê Cần Thơ) cùng hai người bạn đến huyện Kế Sách để ăn nhậu và chơi bài. Mồi nhử của nhóm này là ai thắng sẽ được bao đi massage, nhằm đánh vào tâm lý ham vui của nạn nhân.
Nhưng tất cả chỉ là một màn kịch được lên kế hoạch bài bản. Minh lôi kéo thêm 10 người khác, phân công nhiệm vụ rõ ràng: một nhóm dụ dỗ, một nhóm giả vờ sát phạt trên chiếu bạc, nhóm còn lại cảnh giới, sẵn sàng ra tay khi có tín hiệu.

Khi ông Cường và hai người bạn đang say sưa đánh bài, nhóm Minh bất ngờ hành hung, dùng dao khống chế và cướp tổng tài sản hơn 200 triệu đồng. Trong đó, ông Cường bị cướp 25,4 triệu đồng tiền mặt, điện thoại, trang sức (tổng giá trị gần 53 triệu đồng) và bị ép chuyển khoản thêm 140 triệu đồng.
Ngay sau vụ việc, nạn nhân trình báo công an. Minh và đồng phạm nhanh chóng bị bắt giữ.
Tại tòa, Hội đồng xét xử nhận định đây là hành vi có tổ chức, được tính toán kỹ lưỡng, sử dụng vũ lực để chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo đều có vai trò cụ thể, từ lừa nạn nhân vào bẫy đến trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, tòa tuyên phạt Minh 16 năm 3 tháng tù, các đồng phạm nhận mức án từ 4 đến 12 năm 3 tháng tù.