Ngày 6/6, Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Vũ Quang Thuận (SN 1990), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, Sản xuất, Xuất nhập khẩu Đông Dược Nữ Hoàng, về hành vi “Sản xuất hàng cấm” theo khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo điều tra, từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2025, Vũ Quang Thuận đã chỉ đạo việc sản xuất hàng loạt mỹ phẩm trái phép tại địa chỉ số 20, ngõ 463, đường Trần Bình Trọng, phường Nam Cường, TP Yên Bái. Các hoạt động sản xuất được tổ chức bí mật trong nhà riêng và nhà xưởng của chi nhánh công ty, không có giấy phép sản xuất mỹ phẩm theo đúng quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Yên Bái vừa thu giữ số lượng lớn sản phẩm mỹ phẩm chưa được phép lưu hành tại Việt Nam - Nguồn: Tiền phong
Bằng thủ đoạn sử dụng vỏ bao bì nhãn mác bắt mắt, quảng cáo trên mạng xã hội, Thuận đã tung ra thị trường 18 loại mỹ phẩm chưa được cấp phép lưu hành, với tổng số lượng trên 22.640 sản phẩm, thông qua hệ thống đại lý phân phối trên toàn quốc.
Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị hàng hóa đã bán ra thị trường lên tới hơn 8,2 tỉ đồng. Đây được xem là vụ việc có quy mô lớn, có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.
Theo Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015, hành vi “sản xuất hàng cấm” mà hàng hóa là mỹ phẩm có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, thuộc khoản 3 của điều luật này, có thể bị xử phạt từ 7 năm đến 15 năm tù.
Công an Yên Bái đã thu giữ số lượng lớn nguyên liệu, thiết bị và thành phẩm mỹ phẩm tại hiện trường. Qua kiểm tra, nhiều loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc nguyên liệu, không công bố chất lượng, thậm chí chưa từng qua kiểm nghiệm hoặc cấp phép từ cơ quan quản lý.
Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời truy vết dòng tiền và hoạt động phân phối trên toàn quốc.



