Theo thông tin từ hàng xóm và người thân, Nguyễn Sơn Quang (sinh năm 1992) thường có biểu hiện bất thường, hay đập phá đồ đạc và hành hung người nhà. Chiều 29/10, hàng xóm phát hiện chị L nằm gục ngoài sân nhà ba mẹ, còn Quang đang rượt đuổi, tay cầm gạch và hăm dọa những người xung quanh. Hàng xóm đã nhanh chóng can thiệp và đưa chị N.T.B.L (sinh năm 1987). đi cấp cứu, nhưng chị đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Rối loạn tâm thần - nguy cơ tiềm ẩn trong gia đình: Trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra, Quang từng được người thân xác nhận có nhiều biểu hiện bất ổn, bao gồm đập phá và hành hung người trong gia đình. Chính vào buổi sáng hôm xảy ra án mạng, Quang đã đánh đập một người em khác, nhưng may mắn nạn nhân đã thoát kịp. Những dấu hiệu bất ổn tâm lý của Quang đã kéo dài trong một thời gian, nhưng chưa được gia đình hoặc chính quyền địa phương quan tâm đúng mức.
Pháp luật và các biện pháp phòng ngừa: Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ có các biện pháp xử lý thích hợp. Theo quy định của pháp luật, nếu xác định nguyên nhân dẫn đến hành vi tấn công là do tình trạng tâm thần, đối tượng có thể được đưa vào các trung tâm điều trị bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và ngăn chặn tái phạm.
Đây là một vụ án đau lòng nhưng cũng là lời cảnh báo để người dân và các gia đình lưu ý hơn đến sức khỏe tâm thần của người thân.



