Theo cáo trạng, Hùng quen biết bà N.T.S. (47 tuổi, quốc tịch Mỹ) qua mạng xã hội Singnow. Cả hai thường xuyên trò chuyện trên Zalo, Facebook và phát sinh tình cảm. Trong thời gian này, họ đã chia sẻ nhiều hình ảnh, video riêng tư, và Hùng đã lưu giữ những tư liệu này.
Đến tháng 12/2021, do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Hùng nhiều lần nhắn tin xin tiền bà S. Khi không được đáp ứng, hắn liền đăng tải hình ảnh, video nhạy cảm của bà S. lên mạng xã hội, đồng thời gửi cho người thân, bạn bè của nạn nhân nhằm gây áp lực. Hùng yêu cầu bà S. phải chuyển tiền thì mới gỡ bỏ những nội dung này.
Từ ngày 26/4/2022 đến 25/1/2023, bà S. đã buộc phải chuyển tổng cộng 31.306 USD cho Hùng. Ngoài ra, bà S. còn nhờ mẹ ruột chuyển nhiều lần với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.
Khi biết bà S. từ Mỹ về Việt Nam, Hùng tiếp tục gây sức ép, buộc bà S. gặp mặt, đưa thêm 30 triệu đồng và còn đòi hỏi quan hệ tình dục. Không chịu nổi sự đe dọa, bà S. đã trình báo công an.
Ngày 1/2/2023, khi Hùng nhận 30 triệu đồng từ bà S. tại một quán cà phê, công an đã ập vào bắt quả tang. Quá trình điều tra cho thấy, trong số hơn 1,2 tỷ đồng bà S. gửi cho Hùng, có 586 triệu đồng là tiền Hùng vay để đầu tư tiền ảo, game online nhưng đã trả lại. Còn lại 519 triệu đồng và 29.879 USD là số tiền hắn chiếm đoạt bằng thủ đoạn cưỡng ép.
Hành vi của Hùng bị xác định là đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại lớn về tinh thần và tài chính cho nạn nhân, vì vậy tòa tuyên phạt bị cáo 14 năm tù.


