Gã thợ hồ dùng búa đánh đồng nghiệp bất tỉnh trong phòng trọ

(VOH) - Ngày 31/7, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang truy bắt đối tượng Nguyễn Thanh Dũng (41 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo đó,  chiều ngày 29/7, sau khi đi nhậu về, Dũng đã cầm búa đến phòng trọ của anh Huỳnh Văn Tuấn Kiệt (61 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đập vào đầu khiến nạn nhân gục xuống rồi bỏ đi.

Nghe tiếng kêu cứu, người xung quanh khu trọ chạy tới thì phát hiện sự việc nên gọi điện báo công an. Lúc này, Dũng tiếp tục cầm dao đe dọa, đòi chém những người này. Ngay sau lời hăm doạ, tên Dũng đã cầm dao đuổi chém hai người trong dãy phòng trọ và bỏ trốn.

Trước đó, Dũng và Kiệt cùng làm thợ hồ và thuê trọ sống gần nhau ở KP5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Cả hai làm cùng một thời gian thì gần đây Dũng bị đuổi việc. Bực tức cho rằng vì Kiệt nói xấu nên mình bị đuổi việc, Dũng mang búa tìm đến anh Kiệt nói chuyện.

Ngay sau đó, anh Kiệt được đưa đi cấp cứu. Qua kết quả ban đầu, nạn nhân bị thương ở đầu, mặt làm lún sọ thái dương, gãy phức hợp gò má.

Hiện công an quận Thủ Đức đang điều tra vụ việc, truy bắt Dũng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.