Ghi âm, ghi hình khi hỏi cung để hạn chế tối đa bức cung, nhục hình

(VOH) - Chiều 20/4, Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM đã tổ chức hội thảo góp ý cho dự án Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi) Quốc hội sẽ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII.

Ảnh minh họa: VNE

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đồng thuận với điều 174 của dự thảo Bộ luật về việc bắt buộc phải ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can và cho rằng việc làm này sẽ phản ánh trung thực quá trình hỏi cung, hạn chế tối đa các trường hợp bức cung, nhục hình.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng với nhiều vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng, bị can nhận tội thì việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung là không cần thiết, chỉ nên áp dụng khi hỏi cung bị can thuộc các trường hợp như: phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng không quả tang, bị can có dấu hiệu ngoan cố không nhận tội, bị can là người chưa thành niên, có nhược điểm về thể chất, tâm thần.