Giả danh quân nhân, lừa chạy việc và mua pháo hoa chiếm đoạt gần 800 triệu đồng

Ngày 31/7, Tòa án quân sự Quân khu 7 tuyên phạt Lê Trường An 7 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo từng phục viên, nhưng sau đó đã giả danh quân nhân, lợi dụng lòng tin của người dân để chiếm đoạt gần 800 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ ngày 27/11 đến 11/12/2023, Lê Trường An mặc quân phục, tự giới thiệu là quân nhân đang công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Dù đã phục viên, An vẫn tìm cách mượn danh nghĩa người trong quân đội, sử dụng xe ôtô và hình ảnh quân nhân nhằm tạo dựng niềm tin với người khác.

lua dao_voh
Bị cáo Lê Trường An bị tuyên 7 năm 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. - Ảnh: LĐO

Lợi dụng hình ảnh giả mạo, An đến một cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa tại số 25 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình (cũ) để đặt mua 80 thùng pháo hoa của chị Th. An hứa thanh toán đầy đủ, nhưng sau khi nhận hàng chỉ chuyển 300 triệu đồng rồi bỏ trốn, chiếm đoạt 483 triệu đồng còn lại.

Trước đó, vào khoảng tháng 8/2023, Lê Trường An quen biết với chị T. Qua trò chuyện, chị T. chia sẻ rằng hai con trai đang phục vụ nghĩa vụ tại Công an quận Bình Thạnh (cũ) và mong muốn được giữ lại công tác sau khi hết thời gian nghĩa vụ. An nhanh chóng tạo lòng tin bằng cách khoe có nhiều mối quan hệ trong ngành quân đội, rồi đề nghị chị T. cung cấp thông tin để "nhờ giúp".

Sau khi tạo dựng được niềm tin, An yêu cầu chị T. chuyển 300 triệu đồng để "lo việc". Tuy nhiên, bị cáo không hề có khả năng xin việc như đã nói. Số tiền chiếm đoạt từ chị T. được An dùng vào các mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Lê Trường An thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát quân sự Quân khu 7 cho rằng hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến uy tín lực lượng vũ trang, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của người khác.

Căn cứ vào toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ, lời khai tại phiên tòa và các tình tiết giảm nhẹ như thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối lỗi, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Trường An 7 năm 6 tháng tù giam. Hình phạt được áp dụng theo điểm a, khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bình luận