Giả sửa máy rút tiền tự động, lừa nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền

Lợi dụng việc sửa máy rút tiền tự động, một người đã mượn tiền của nhân viên ngân hàng để “kiểm tra thiết bị” rồi chiếm đoạt số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

VKSND Thành phố Hà Nội đã truy tố Ngô Trọng Đức (sinh năm 1998, quê Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can lợi dụng công việc sửa chữa máy VTM chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Ảnh Minh họa
Bị can lợi dụng công việc sửa chữa máy VTM chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, Đức là nhân viên sửa chữa máy VTM của Công ty cổ phần FPT IS, đơn vị bảo trì hệ thống ATM, VTM cho Ngân hàng Tiên Phong TPBank.

Trong quá trình bảo trì máy VTM tại chi nhánh Đội Cấn (Hà Nội), dù đã sửa xong thiết bị, Đức vẫn báo máy cần thay thế linh kiện để tạo cớ quay lại. Ngày 3/12/2024, Đức giả vờ thay thiết bị và nói cần tiền mặt để “kiểm tra đầu đọc mệnh giá”, rồi mượn tiền của ngân hàng.

Tin tưởng, hai nhân viên đã giao cho Đức 8 lần, tổng cộng 600 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Đức chuyển vào tài khoản cá nhân rồi tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản khác để đánh bạc online và thua hết.

Khi bị yêu cầu hoàn trả, Đức thừa nhận đã chiếm đoạt tiền để đánh bạc. Ngay sau đó, ngân hàng giữ người và trình báo công an.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa, thu hồi được 455 triệu đồng từ các tài khoản liên quan. Một nhân viên ngân hàng cũng tự nguyện nộp hơn 500 triệu đồng để khắc phục, nên ngân hàng không bị thiệt hại và không yêu cầu xử lý hai nhân viên này dù có vi phạm quy trình nội bộ.

Hiện vụ án đang được xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận