Gia tăng tình trạng người giúp việc trộm tài sản của chủ

(VOH) - Thời gian gần đây, nhiều gia đình trên địa bàn Thủ Đức liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản có giá trị mà thủ phạm là người giúp việc.

Trước tình hình trên, công an Thủ Đức đang tiến hành các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo đến nhân dân để cảnh giác đề phòng. Theo đó, các gia đình có nhu cầu thuê người giúp việc phải kiểm tra kỹ nhân thân của họ, khai báo ngay cho công an phường để phục vụ việc quản lý và điều tra, truy xét tội phạm; đồng thời, tránh mọi sơ hở, không để người giúp việc tiếp cận những công việc liên quan nhiều đến tài sản, khiến họ nảy sinh lòng tham…