Ngày 15/8, Tòa án nhân dân (TAND) TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hữu Thạnh (34 tuổi, trú Quảng Nam) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), và 4 năm tù về tội “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 3, Điều 341 cùng bộ luật.
Cộng với bản án 13 năm tù của TAND TP Hồ Chí Minh trước đó, Thạnh phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.
Theo cáo trạng, để kiếm tiền đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân, Thạnh thành lập “Văn phòng luật sư di trú quốc tế SGM” trên đường An Nhơn 3, quận Sơn Trà (Đà Nẵng cũ). Bị cáo tạo dựng hình ảnh “luật sư di trú” bằng hàng loạt giấy tờ giả như thẻ công an, giấy chứng nhận giáo viên… và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.
Bằng lời tư vấn trôi chảy và vỏ bọc hào nhoáng, Thạnh khiến hàng chục người ở nhiều tỉnh, thành tin tưởng, ký hợp đồng làm thủ tục xuất khẩu lao động, định cư nước ngoài. Trong giai đoạn phạm tội, bị cáo thực hiện 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 14,4 tỷ đồng. Trong đó, hơn 12,3 tỷ đồng được Thạnh dùng để đầu tư tiền ảo; phần còn lại chi tiêu cho hàng hiệu, điện thoại Vertu, chạy quảng cáo và tiêu xài cá nhân.
Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo phạm tội nhiều lần, với nhiều người, sử dụng thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của công dân, làm mất niềm tin xã hội, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe.



