Giám đốc công ty vàng bạc lừa đảo hơn 35 tỷ đồng

VOH - Ngày 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thắng (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 987 lượng vàng 18K (35 tỷ đồng).

Theo hồ sơ, Thắng là giám đốc Công ty TNHH MTV vàng bạc, trang sức Huỳnh Thắng, có địa chỉ tại khu dân cư Cổ Chiên, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2023 đến 11/2023, Thắng đưa ra nhiều thông tin gian dối là công ty mình được phép xuất khẩu vàng ra nước ngoài để tuyển thợ gia công vàng nữ trang 18K.

Giám đốc công ty vàng bạc lừa đảo hơn 35 tỷ đồng
Giám đốc công ty vàng bạc bị bắt do lừa đảo hàng chục tỷ đồng của các thợ gia công vàng - Ảnh: Công an cung cấp

Thắng đặt ra điều kiện Công ty Huỳnh Thắng sẽ giữ lại 30% vàng trên tổng số vàng mà các thợ kim hoàn giao và cam kết hoàn trả trong thời gian một tháng, khi có yêu cầu.

Thắng chỉ đạo nhân viên nấu lại toàn bộ vàng thành vàng khối với tổng số gần 987 lượng vàng 18K, tương đương hơn 35 tỷ đồng. Thắng chiếm đoạt toàn bộ tài sản này để sử dụng cá nhân.

Số vàng này Thắng chiếm đoạt từ 15 thợ kim hoàn ở các tỉnh Tiền Giang, Long An và Bến Tre.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long kêu gọi ai là nạn nhân của Thắng đến số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra.