Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-13D cùng nhiều nhân viên bị bắt

(VOH) - Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã ra lệnh bắt giữ Đoàn Văn Hiếu - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-13D cùng nhiều nhân viên.

Ngày 10/3, Công an huyện Đông Anh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-13D (xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đoàn Văn Hiếu - Giám đốc, Phạm Văn Tài - Phó Giám đốc; cùng 4 đăng kiểm viên gồm: Hoàng Trung Khải, Nguyễn Thành Đạt, Trần Thành Đạt và Ngô Hoàng Anh để điều tra về dấu hiệu nhận hối lộ.

Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-13D cùng nhiều nhân viên bị bắt 1
6 nghi phạm thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-13D bị công an tạm giữ.

Qua khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-13D, lực lượng chức năng thu nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ điều tra. Bước đầu, cơ quan Công an điều tra làm rõ dấu hiệu nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi khi phương tiện thực hiện đăng kiểm.

Đọc thêm: Hà Nội chỉ còn 7/31 trung tâm đăng kiểm hoạt động, tài xế đi đăng kiểm ở đâu?

Trước đó, ngày 8/3, Công an quận Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-10D.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Vũ Mạnh Cường - Trưởng Trung tâm; Phạm Trung Hiếu - Phó trưởng Trung tâm; cùng các đăng kiểm viên: Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Khoa Minh, Nguyễn Hùng Ngọc, Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Tài Thanh Phong, Đặng Lê Quân và Dương Tuấn Dũng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, trong quá trình làm việc tại trung tâm, được Vũ Mạnh Cường, Trưởng Trung tâm giao thay nhau thu tiền của khách hàng để bỏ qua lỗi vi phạm khi đăng kiểm.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định từ cuối năm 2018 đến tháng 9/2022, các đối tượng đã nhận hối lộ khoảng 5 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng, tùy theo chức vụ, vị trí công việc, các cá nhân được nhận “tiền ngoài luồng” từ 2-10 triệu đồng.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ, để xử lý theo quy định.