Giấu 64 điện thoại quanh người để trốn hải quan sân bay Nội Bài

VOH - Ngày 8/6, Cục Hải quan Hà Nội cho biết vừa phát hiện và xử lý hai vụ vận chuyển trái phép điện thoại di động đã qua sử dụng qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Trong đó, vụ việc gây chú ý xảy ra vào ngày 10/4 khi lực lượng hải quan cửa khẩu phối hợp cùng các đơn vị chức năng bắt quả tang một hành khách giấu hàng chục chiếc điện thoại quanh người để trốn kiểm tra.

Hành khách bị phát hiện là Mạc Tuấn Anh, đi trên chuyến bay số hiệu 7C2201 từ Incheon (Hàn Quốc) về sân bay quốc tế Nội Bài. Qua quá trình giám sát và đánh giá, lực lượng chức năng nhận thấy đối tượng có dấu hiệu nghi vấn do di chuyển quốc tế với tần suất bất thường trong thời gian ngắn.

dien thoai 2
Tang vật của vụ án. Ảnh: Vietnamnet

Khi hành lý của Mạc Tuấn Anh được soi chiếu, hệ thống phát hiện tín hiệu nghi vấn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra trực tiếp và sử dụng máy dò kim loại, phát hiện đối tượng quấn quanh người tổng cộng 64 chiếc điện thoại di động bằng băng dính nhằm qua mặt hải quan.

Lô điện thoại được xác định là hàng đã qua sử dụng, không khai báo với cơ quan chức năng khi nhập cảnh. Toàn bộ tang vật và đối tượng ngay lập tức bị tạm giữ để điều tra.

dien thoai
Đối tượng Mạc Tuấn Anh cùng tang vật. - Ảnh: Vietnamnet

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Chỉ hơn một tháng sau vụ việc trên, vào khoảng 11h10 ngày 28/5, lực lượng Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài tiếp tục phát hiện một hành khách khác vận chuyển trái phép điện thoại di động.

Người này đi trên chuyến bay C1/91 từ Đài Bắc (Đài Loan) về Hà Nội. Tại khu vực cửa ra A1, qua soi chiếu hành lý xách tay, hải quan phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Khi kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện 48 chiếc iPhone đã qua sử dụng được cất giấu kỹ bên trong vali, không khai báo hải quan theo quy định.

Hành khách liên quan lập tức bị lập biên bản xử lý, toàn bộ lô điện thoại bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Bình luận