Giết người, móc mắt nạn nhân vì thù tức

​​​​​​​Công an Đà Nẵng đã tập trung lực lượng và phá án chỉ 8 giờ đồng hồ sau khi vụ việc xảy ra.

Khoảng 6h ngày 15/10, người dân phát hiện một thi thể có dấu hiệu bị giết và bị móc mắt tại bãi biển Mân Thái, Đà Nẵng.

Công an Đà Nẵng đã tập trung lực lượng, nghiệp vụ để điều tra làm rõ. Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Ban là bảo vệ bãi biển Mân Thái, 51 tuổi, trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà.

Hiện trường vụ án

Chiều cùng ngày, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu cho biết đã bắt được đối tượng nghi gây ra cái chết. Nghi can là Lê Tấn Tài (còn có tên khác là Lê Tấn Tuyền, làm nghề cào nghêu ven biển, SN 1982, trú cùng phường Mân Thái). Khi bị bắt, tên này đang trốn tại một bè nuôi cá trên biển.

Tại cơ quan điều tra, Tài thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, do làm nghề cào nghêu, Tài thường ngủ lại bãi biển Mân Thái.

Tối 14/10, giữa Tài và ông Ban xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Tài đã kẹp cổ ông Ban tới chết rồi móc mắt nạn nhân và bỏ trốn cách đất liền khoảng 3 hải lý. Kiểm tra máu cho thấy Tài dương tính với chất ma túy.

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.