Giết người vì bênh cậu, lãnh án tù chung thân

(VOH) - Nghe cậu ruột kể bị đánh, không cần hỏi đầu đuôi câu chuyện, Trần Anh Dũng (SN 1995, huyện Hóc Môn TPHCM) hung hăng mang dao đi tìm đối phương thanh toán. Trong lúc hai bên ẩu đả, Dũng đâm chết nạn nhân.

Ngày 8/6, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Anh Dũng về tội "Giết người". Bị cáo Dũng từng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".

Hung hăng đâm chết người, Trần Anh Dũng bị tuyên y án tù chung thân

Khoảng 18 giờ ngày 8/10/2015, Dũng vừa đi làm về thì nghe cậu ruột kể lại chuyện bị anh Từ Anh Được (ngụ huyện Hóc Môn) đánh. Không hỏi nguồn cơn cớ sự, Dũng vào nhà mang theo hai con dao đi tìm anh Được để "nói chuyện".

Khi đến trước một căn nhà tại ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Dũng thấy anh Được đang ngồi nhậu cùng với một số người khác nên kêu anh Được ra ngoài. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trong lúc ẩu đả, Dũng dùng dao đâm một nhát vào ngực trái của anh Được khiến nạn nhân tử vong.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Anh Dũng mức án tù chung thân về tội "Giết người". Sau đó, bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Trong phiên xử phúc thẩm, bị cáo trình bày phạm tội vì một phút nông nổi của tuổi trẻ, mong giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nên hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Trần Anh Dũng mức án tù chung thân.