![]() |
| Hai bị cáo Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang. |
Theo như bản án sơ thẩm đã tuyên trước đó, trong vụ án xảy ra vào ngày
20/09/2010, hai bị cáo Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang đã đến nhà bà Bùi
Ngô Thị Mỹ với ý đồ giết người, cướp tài sản. Với hành vi vi phạm pháp luật
nghiêm trọng, Tòa án sơ thẩm đã tuyên phạt cả hai bị cáo mức án tử hình. Tuy
nhiên, sau đó, cả hai bị cáo Nhân và Sang cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Nhân và Sang thừa nhận đã giết người bằng dao và vợt
tennis nhưng vẫn quanh co chối tội cố ý giết người. Căn cứ vào bút lục của 2 bị
cáo và các chứng cứ của cơ quan điều tra, Hội đồng xét xử khẳng định đây là hành
vi giết người có tổ chức. Trong đơn kháng cáo, Lương Hoài Sang xin giảm nhẹ hình
phạt vì cho rằng không trực tiếp giết người. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận
định nếu không có sự hỗ trợ của Sang, thì Nhân không thể đâm chết nạn nhân với 8
nhát đâm và 24 nhát chém. Hơn nữa, hành vi dã man của 2 bị cáo không những gây
tổn hại đến các nạn nhân, mà còn ảnh hưởng đến an ninh xã hội. Hành vi vi phạm
pháp luật nghiêm trọng, mất hết nhân tính cần được nghiêm trị. Vì vậy, Hội đồng
xét xử đã quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên án tử hình đối với bị cáo
Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang.


