Grab mệt mỏi vì kiện tụng, xin dừng xử để thương thảo với Vinasun

(VOH) - TAND TPHCM đã chấp nhận tạm ngừng phiên tòa xét xử tranh chấp giữa Grab và hãng taxi Vinasun do Grab đề nghị xin thêm thời gian thương thảo.

Thời gian và địa điểm diễn ra phiên tòa tiếp theo sẽ được thông báo sau, tuy nhiên không quá 1 tháng từ ngày hôm nay (30/11).

TAND TPHCM đưa ra xét xử vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do nguyên đơn là Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) kiện Công ty TNHH Grab (Grab) vào sáng nay (30/11).

Đại diện Grab trình bày tại tòa, vụ kiện kéo dài, gây mệt mỏi cho cả nguyên đơn và bị đơn nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết nên bày tỏ thiện chí hòa giải, thương thảo với Vinasun. 

Hãng “taxi công nghệ” Grab đề nghị tòa cho thêm thời gian để trao đổi với nội bộ công ty, ngồi lại thương lượng với Vinasun để tìm cách hợp tác, cùng nhau sáng tạo, phát triển.

Về yêu cầu thêm thời gian để ngồi lại thương thảo, Vinasun đồng ý và ghi nhận thiện chí hòa giải này của Grab và yêu cầu tòa ấn định thời gian hợp lý theo đúng quy định pháp luật.

Taxi Vinasun gặp nhiều khó khăn khi Grab được đưa vào thí điểm

Tính đến hôm nay (30/11), đã gần 9 tháng từ ngày TAND TPHCM mở phiên xét xử đầu tiên giữa Vinasun và Grab.

Vinasun cho rằng Grab đã lợi dụng việc Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 24 ngày 7/1/2016 về kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (còn gọi là Đề án 24) để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vận tải taxi, gây náo loạn thị trường.

Theo Vinasun, Grab chỉ đăng ký cung cấp ứng dụng công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải nhưng trên thực tế đã cung cấp dịch vụ vận tải và hoạt động như doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi - lĩnh vực cùng ngành nghề với Vinasun. Grab còn thực hiện nhiều hành vi vi phạm trong pháp luật về cạnh tranh gây thiệt hại nghiêm trọng về doanh thu, lợi nhuận cho Vinasun.

Trong năm 2016 và nửa đầu năm 2017, Vinasun đã bị thiệt hại gần 76 tỉ đồng, trong đó do Grab gây ra là gần 42 tỉ đồng. Do đó, phía Vinasun yêu cầu tòa buộc Grab phải bồi thường số tiền này.

Tử hình Tài 'mụn' đâm chết 2 'hiệp sĩ' đường phố - Hội đồng xét xử TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tử hình Nguyễn Tấn Tài và chung thân đối với Nguyễn Hoàng Châu Phú cùng về các tội: giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản...

30 năm tù cho các đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Bình Thuận - Tất cả các bị cáo hiện ngụ tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận và đều bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.