Thọ đã chiếm đoạt tổng cộng 3 tỷ đồng của chủ tiệm vàng để đánh bạc online và thua sạch chỉ trong một ngày.
Theo cáo buộc, Lê Trường Thọ có một tiền án về tội "mua bán trái phép chất ma túy" và chưa được xóa án tích.
Sau khi ra tù vào năm 2022, Thọ được vợ chồng một chủ tiệm vàng ở quận Hà Đông thuê làm nhân viên giao hàng với mức lương 7 triệu đồng/tháng.
Lợi dụng sự tin tưởng của ông bà chủ, Thọ đã thực hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, vào chiều 4/6/2024, Thọ được giao nhiệm vụ bán 170.000 USD cho một khách hàng, với giá trị hơn 4,37 tỷ đồng.
Sau khi khách chuyển tiền vào tài khoản, Thọ đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Anh ta chuyển 1 tỷ đồng để đánh bạc online và thua hết.
Để che giấu hành vi của mình, Thọ nói dối chủ tiệm rằng tài khoản ngân hàng đang bị "treo" 2 tỷ đồng và chỉ chuyển trước được 2,3 tỷ đồng. Sau đó, số tiền 1 tỷ đồng còn lại cũng nhanh chóng bị Thọ "nướng" vào bài bạc và thua sạch.
Chưa dừng lại, tối cùng ngày, Thọ tiếp tục gọi điện lừa bà chủ, nói rằng có khách cần bán gấp 40.000 USD. Tin tưởng, bà chủ đã chuyển hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản của Thọ. Số tiền này cũng nhanh chóng bị Thọ đánh bạc và thua hết trong đêm.
Sau khi thua liền 3 tỷ đồng trong một ngày, Thọ đã đến cửa hàng thú tội với chủ tiệm vàng. Ngày 10/6/2024, nạn nhân đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an. Ba ngày sau, Lê Trường Thọ đã ra đầu thú.


