Hà Nội sương mù dày đặc, 3 chuyến bay không thể hạ cánh

(VOH) - Ít nhất 3 chuyến bay từ TPHCM và Đà Nẵng ra Nội Bài (Hà Nội), phải đáp xuống sân bay Cát Bi (Hải Phòng) hoặc quay về sân bay Đà Nẵng do tại Hà Nội có sương mù dày đặc vào đêm 11/4.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của sương mù dày đặc. 

Cụ thể, chuyến bay QH146 của Bamboo Airways và VN6094 của Pacific Airlines từ Đà Nẵng đến Nội Bài phải quay trở lại nơi xuất phát do không thể hạ cánh.

Còn chuyến bay VJ154 của Vietjet Air từ TPHCM đến Nội Bài cũng phải chuyển hướng đến sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Một số máy bay khác phải bay vòng để chờ thời tiết tốt khiến thời gian hạ cánh kéo dài.

Từ ngày 10/4 đến nay, ở miền Bắc liên tục xuất hiện sương mù về đêm và sáng sớm kèm mưa phùn, mưa nhỏ. Đêm 11 và sáng 12/4, sương mù xuất hiện dày đặc, tầm nhìn xa chỉ còn 2-4km, giảm xuống còn 1km trong sương mù. Riêng khu vực đèo núi, trên sông, tầm nhìn xa có nơi xuống dưới 100m.

Hà Nội sương mù dày đặc, 3 chuyến bay không thể hạ cánh 1
Ít nhất 3 chuyến bay từ TPHCM và Đà Nẵng ra Nội Bài (Hà Nội), phải đáp xuống sân bay Cát Bi (Hải Phòng) hoặc quay về sân bay Đà Nẵng 

Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân sương mù dày đặc là do khối không khí lạnh tại miền Bắc đang biến tính, hơi nước ở vịnh Bắc bộ hút vào đất liền, gặp trần mây thấp nên bị ngưng tụ, không thoát được.

Dự báo, hiện tượng sương mù còn kéo dài đến ngày 15/4 (trước khi bước vào đợt nắng nóng mới). Do đó, những ngày tới, các chuyến bay đi và đến khu vực phía Bắc có thể bị thay đổi kế hoạch do thời tiết.